Kết quả tìm kiếm cho "Họp Tổ công tác số 03"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 785
Quý I/2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 7,12%; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều duy trì mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2024. Những kết quả đạt được trong các tháng đầu năm tạo đà để tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: Đất nông nghiệp được thí điểm chuyển nhượng làm dự án nhà ở thương mại; quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp (DN) Nhà nước; mỗi giáo viên không được kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ... có hiệu lực từ tháng 4/2025.
Tình hình kinh tế-xã hội quý I của nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Năm 2025 có ý nghĩa then chốt để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phải tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, tỉnh An Giang cùng với cả nước cần phấn đấu, tăng trưởng bứt phá để về đích kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, tạo đà cho tăng trưởng giai đoạn tới.
Sáng 2/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, Tổ trưởng Tổ công tác số 03 chủ trì họp cho ý kiến góp ý kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ và du lịch năm 2025. Cùng dự còn có các tổ phó và thành viên Tổ công tác số 03 tham dự.
Cục Thống kê cho biết, từ hôm nay (1/4) ngành Thống kê bắt đầu tiến hành Điều tra doanh nghiệp năm 2025 trên cả nước. Đây là cuộc điều tra hàng năm trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Chiều 25/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang Lê Hồng Quang chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ tám nhằm thảo luận, đánh giá, triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo thời gian tới.
Việc điều chỉnh Nghị định 26/2023/NĐ-CP thể hiện sự chủ động và tầm nhìn chiến lược của Chính phủ trong việc ứng phó với những biến động của kinh tế thế giới.
Phong trào "Ba đảm nhiệm," sau này đổi thành "Ba đảm đang” của phụ nữ Việt Nam ra đời cách đây tròn 60 năm, ngày 23/3/1965 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam.
Phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy biến động. Sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp, chỉ số VN-Index đã điều chỉnh giảm trở lại vào 2 ngày cuối tuần và hiện biến động quanh mốc 1.330 điểm.